Từ 7 tuổi bắt đầu có 2 giai đoạn tăng trưởng mạnh về chiều cao lên đến đỉnh
điểm; Giai đoạn thứ nhất ở trẻ trai và trẻ gái đều ở trên dưới 9 tuổi. Giai
đoạn thứ hai là ở trẻ gái tuổi 12, trẻ trai trên dưới 13 tuổi. Muốn đặt cơ số
tốt cho hai giai đoạn tăng trưởng về chiều cao con trẻ lên đến đỉnh điểm này,
làm cho trẻ phát triển cao lớn hẳn lên thì cần phải chú ý đến mấy điểm rất mấu
chốt sau:
1.Bảo đảm cho trẻ ngủ đủ: Bởi vì cơ thể người ở tuyến yên của não thuộc bộ phận dưới của đại não khi ngủ có thể tiết ra tương đối growth homore (kích tố tăng trưởng), ở trẻ nhỏ chỉ khi ngủ mới tiếtra chất này, khi tỉnh dậy thì thôi không tiết ra nữa.
3. Tập luyện thể thao thể dục thích đáng cũng là nhân tố quan trọng để phát triển chiều cao cơ thể trẻ. Ảnh hưởng của tập luyện đối với sự phát triển khung xương và cơ bản tương đối rõ rệt. Nó cũng có thể thúc đẩy khung xương canxi hoá. Căn cứ vào quan sát, trẻ trai tham gia tập luyện đều trong 1 năm có thể cao thêm được so với các trẻ bình thường khác 2 cm, trẻ gái có thể cao thêm được 4 cm. Nếu áp dụng những bài tập thể thao thể dục phát triểnchiều cao thì sẽ còn cao hơn được nhiều thêm nữa. Như một quán quân về nhảy cao của Liên xô có luyện tập bài tập thể thao thể dục giúp phát triển chiều cao trong một năm, ông đã cao thêm được 8 cm. Sau ba năm đã cao thêm được 23 cm. Sở dĩ vậy vì các bài tập này là thân thể thư giãn, các khớp trở nên linh hoạt, growth hormone tiết ra mạnh mẽ, tuần hoàn huyết dịch tăng nhanh, do đó thúc đẩy sự tăng trưởng và phát dục xương cốt, có lợi cho phát triển chiều cao thân thể. Ngoài ba nhân tố trên, các nhân tố di truyền, chủng tộc, bệnh tật, dinh dưỡng về tinh thần, chiếu rọi ánh sáng mặt trời, môi trường sống cũng đều ảnh hưởng đến phát triển chiều cao cơ thể con người mà ta cần chú ý tới.
Theo Đời sống gia đình